\n
Bài Ai Về Sông Tương ký tên tác giả Thông Đạt là một trong hai bút danh khác của nhạc sĩ Văn Giảng. Bút danh còn lại là Nguyên Thông, dùng để viết các ca khúc Phật giáo, nổi tiếng với bài Từ Đàm Quê Hương Tôi, ngoài ra còn các tác phẩm khác nổi tiếng khác mà ít ai biết là của ông như Vô Thường, Mừng Đản Sanh, Hoa Cài Áo Lam, Ca Tỳ La Vệ…
Nắng sớm mưa chiều
iễn viên Vân Trang vào vai Bích, xinh đẹp, khá phóng túng. Nhưng thật ra bản chất của cô rất tốt, có tâm hồn trong sáng, chỉ vì những bất hạnh trong gia đình mới sinh ra hư hỏng. Khi gặp được Phi, Bích đã cố gắng thật nhiều để thay đổi… Vai Bích từng được cố NSƯT Thanh Nga biểu diễn trên Sân khấu cải lương Thanh Minh - Thanh Nga làm rung động biết bao khán giả mộ điệu cải lương, sau này vai diễn được NSND Bạch Tuyết đảm nhận khán giả cũng rất yêu mến. Theo Vân Trang, đó cũng là một áp lực khi cô thủ vai này trên phim. Để giữ vững tình yêu của mình với người mình yêu đã là một vấn đề, nhưng để giữ họ khỏi những cạm bẫy cuộc đời quả thực không đơn giản chút nào. Đó là một thông điệp mà bộ phim Nắng sớm mưa chiều gửi gắm.
|
T.G
Mã an toàn:
Đang truy cập :
30
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 29
Hôm nay :
0
Tháng hiện tại
: 171933
Tổng lượt truy cập : 7815805
Bài Ai Về Sông Tương ký tên tác giả Thông Đạt là một trong hai bút danh khác của nhạc sĩ Văn Giảng. Bút danh còn lại là Nguyên Thông, dùng để viết các ca khúc Phật giáo, nổi tiếng với bài Từ Đàm Quê Hương Tôi, ngoài ra còn các tác phẩm khác nổi tiếng khác mà ít ai biết là của ông như Vô Thường, Mừng Đản Sanh, Hoa Cài Áo Lam, Ca Tỳ La Vệ…
Ý kiến bạn đọc