"Bóng hồng" cổ trang một thời qua đời tuổi 72

TL

TL

Nữ diễn viên gạo cội Tỉnh Lợi, từng là đệ nhất hoa đán của hãng phim Thiệu thị huynh đệ Hồng Kông, tham gia hơn 60 phim mà đa phần là cổ trang: "Tiêu thập nhất lang", "Anh hùng vô danh", "Ma kiếm hiệp tình", "Đa tình kiếm khách vô tình kiếm"..., qua đời ở tuổi 72 do bệnh.

Ngày 11-12, nhiều hãng truyền thông Hoa ngữ đăng tải thông tin nữ diễn viên Tỉnh Lợi qua đời, dẫn nguồn từ dòng chia sẻ đầy thương tiếc của nhà sản xuất Hoàng Gia Hi - Tổng giám đốc sản xuất hãng Thiệu thị huynh đệ, trên mạng xã hội: "Bà ấy từng là đệ nhất hoa đán của hãng Thiệu Thị suốt nhiều năm, thường đóng cùng Địch Long, Khương Đại Vệ". Nhiều đạo diễn cũng bày tỏ sự thương tiếc ngôi sao một thời này.

Bóng hồng cổ trang một thời qua đời tuổi 72 - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Tỉnh Lợi

Bóng hồng cổ trang một thời qua đời tuổi 72 - Ảnh 2.

Bà từng là mỹ nhân cổ trang

Bóng hồng cổ trang một thời qua đời tuổi 72 - Ảnh 3.

Bà đóng cùng nhiều nam diễn viên lừng lẫy màn ảnh Hoa ngữ như Địch Long

Tỉnh Lợi sinh ra ở Đài Loan, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên bà đóng phim từ năm 6 tuổi. Bà tạo dấu ấn nhờ vai diễn trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao có tên "Thuyền". Năm 1966, bà chuyển tới Hồng Kông, ký hợp đồng cùng hãng phim Thiệu thị huynh đệ và gắn bó suốt 17 năm, đóng hơn 60 phim.

Bà từng đoạt giải Diễn viên triển vọng tại Liên hoan phim Kim Mã Đài Loan năm 1969, được xem là mỹ nhân cổ trang. Bà nghỉ hưu từ năm 1983.

 
Bóng hồng cổ trang một thời qua đời tuổi 72 - Ảnh 4.

Tỉnh Lợi qua đời tuổi 72

M.Khuê (Theo Sina, Zaobao)

Nguồn tin: tcgd theo NLĐ