​Nhạc Trịnh ở bên phố Trịnh

Ca sĩ Đức Tuấn và dàn hợp xướng trong chương trình 15 năm nhớ Trịnh

Ca sĩ Đức Tuấn và dàn hợp xướng trong chương trình 15 năm nhớ Trịnh

Lần đầu tiên ở công viên Trịnh Công Sơn ven sông Hương của Huế, chương trịnh âm nhạc Trịnh Công Sơn được tổ chức với sự tham dự của hàng ngàn “tín đồ” nhạc Trịnh đất cố đô.
.
​Nhạc Trịnh ở bên phố Trịnh
Ca sĩ Đức Tuấn và dàn hợp xướng trong chương trình 15 năm nhớ Trịnh - Ảnh: NGUYỄN NGỌC THẠCH

Trước khi đêm nhạc diễn ra (tối 1-5), mọi người lũ lượt dồn về khán đài từ rất sớm để chờ đón chương trình. Tại buổi diễn nhiều ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn như: Để gió cuốn đi, Tôi ru em ngủ, Diễm xưa, Mưa hồng, Phôi pha... được các ca sĩ Tham Lam, Quang Dũng, Đức Tuấn, Tùng Dương... thể hiện theo phong cách riêng của mình.

Đêm nhạc được gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức với chủ đề Người đi hành hương để tưởng nhớ 15 năm ngày ông mất.

Chủ đề Người đi hành hương trong đêm nhạc 15 năm nhớ Trịnh như gửi gắm sự trở về với bản thể âm nhạc của Trịnh Công Sơn, trở về với xứ Huế - vùng đất nơi ông viết bài hát đầu tiên và rất nhiều ca khúc tuyệt diệu khác.

​Nhạc Trịnh ở bên phố Trịnh
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và các ca sĩ tham gia chương trình - Ảnh: NGUYỄN NGỌC THẠCH

Tác giả bài viết: XUÂN ĐÀO

Nguồn tin: duyenclvn theo tuoitre.vn