NS Cẩm Thu đưa chồng mới về thắp hương “Vua vọng cổ”

NS Cẩm Thu

NS Cẩm Thu

Từ khi chia tay với NS Linh Tâm, nghệ sĩ Cẩm Thu đã kết hôn cùng nghệ sĩ Philip Nam một doanh nhân thành đạt tại Mỹ có tấm lòng và niềm đam mê dành cho sân khấu cải lương
Tối 1-6, nghệ sĩ Cẩm Thu đã cùng chồng là nghệ sĩ Philip Nam từ Mỹ về VN đến thăm vợ của cố soạn giả Viễn Châu và thắp hương tưởng nhớ “Vua vọng cổ”. Chị nói đây là ước nguyện của chồng vì anh chính là người được soạn giả Viễn Châu đỡ đầu khi bước vào nghề ca hát. “Anh ấy là một doanh nhân thành đạt tại Mỹ, nhưng có tấm lòng và niềm đam mê dành cho sân khấu cải lương. Hiện nay chúng tôi là một đôi bạn diễn ăn ý, hỗ trợ cho nhau trong biểu diễn” – NS Cẩm Thu cho biết.

 

Vợ chồng NS Philip Nam - Cẩm Thu bên bàn thờ cố soạn giả Viễn Châu
Vợ chồng NS Philip Nam - Cẩm Thu bên bàn thờ cố soạn giả Viễn Châu

 

Đến thăm vợ của soạn giả Viễn Châu, vợ chồng nghệ sĩ Cẩm Thu đã được bà Nguyễn Thị Đạo mang chiếc đàn guitar phím lõm – cây đàn mà soạn giả Viễn Châu đã dùng để đệm cho nhiều đệ tử, học trò, trong đó có Philip Nam để vợ chồng nghệ sĩ Cẩm Thu ôn lại kỷ niệm với thầy.

 

Vợ chồng NS Cẩm Thu - Philip Nam và vợ của cố soạn giả NSND Viễn Châu - bà Nguyễn Thị Đạo
Vợ chồng NS Cẩm Thu - Philip Nam và vợ của cố soạn giả NSND Viễn Châu - bà Nguyễn Thị Đạo

“Tôi quý trọng nhân cách của thầy Viễn Châu, ông đã cho phép tôi gọi là cha. Ngày hay tin ông qua đời, tôi không thể thu xếp công việc để về thọ tang. Hôm nay, cùng với vợ đến thắp hương, tôi nhớ ơn ông và xúc động vô cùng” – Philip Nam chia sẻ cảm xúc.

 

Vợ chồng NS Philip Nam - Cẩm Thu thắp hương tưởng nhớ Vua vọng cổ
Vợ chồng NS Philip Nam - Cẩm Thu thắp hương tưởng nhớ "Vua vọng cổ"

Trước đây, Philip Nam đã từng về nước và được soạn giả Viễn Châu hướng dẫn việc thực hiện một ấn phẩm DVD về những bài ca cổ và trích đoạn cải lương của ông dành cho con trai nuôi. Khi đó Philip Nam đã thu âm cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có NS Hồng Nga và NSƯT Giang Châu.

 

NS Cẩm Thu chuẩn bị lễ vật dâng hương tưởng nhớ người thầy mà vợ chồng chị kính trọng trong sự nghiệp nghệ thuật
NS Cẩm Thu chuẩn bị lễ vật dâng hương tưởng nhớ người thầy mà vợ chồng chị kính trọng trong sự nghiệp nghệ thuật

Đối với NS Cẩm Thu, hiện tại chị cảm nhận sự viên mãn nhất của cuộc sống đời mình, khi mà bé Thu Tâm đã yên bề gia thất, Linh Tý đã có con, vừa được ông xã chị hỗ trợ để mua một căn hộ chung cư, “cháu có gia đình, có nhà, an cư sẽ lập nghiệp, đó là điều tôi mong mỏi nhất” – NS Cẩm Thu tâm sự.

NS Philip Nam nói anh còn nợ vợ một ngày cưới tổ chức tại quê nhà, để ra mắt hai họ và bạn bè đồng nghiệp. Anh cũng dự định sẽ cùng vợ về VN tổ chức một đêm chuyên đề sân khấu, để cả hai cùng ca diễn trong mộtchương trình nghệ thuật. Các vai diễn ấn tượng đặc biệt nhất của NS Cẩm Thu sẽ được tái dựng như: vai Margerit trong vở “Tháp đoạn hồn”, Tịnh Tâm trong “Bài ca tìm mẹ”, hay Karu trong “Mùa tôm”, Mộng Trinh trong “Con gái tên cướp biển”, Louis trong “Âm mưu tình yêu”…NS Cẩm Thu hứa hẹn đó sẽ là suất diễn chị hóa thân nhiều tính cách nhân vật bên cạnh ông xã Philip Nam.

 

NS Philip Nam và cây đàn ghita phím lõm của thầy
NS Philip Nam và cây đàn ghita phím lõm của thầy

Tác giả bài viết: Thanh Hiệp

Nguồn tin: Duyenclvn theo nld.com.vn