Vĩnh biệt Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Kiên

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Kiên trên sân khấu hát bội thời trẻ.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Kiên trên sân khấu hát bội thời trẻ.

Ngày 6/9, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Kiên (Ba Kiên, Bầu Kiên) đã ra đi ở tuổi thượng thọ 104. Ông sinh năm 1912, ở xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
ừ năm 1945 đến nay, ông định cư ở phường 5, TP. Mỹ Tho. Ông theo nghề hát bội từ năm 15 tuổi và đã có trên 60 năm đứng trên nhiều sân khấu hát bội ở Nam bộ với hàng chục vai diễn các vở tuồng truyện, tuồng đồ. Ông hát hay nhiều loại vai, hóa trang được nhiều nhân vật trong hát bội, thuộc nhiều vở tuồng truyện như: Chung Vô Diệm, Phụng Nghi Đình, Thần Nữ dâng Ngũ linh kỳ, Quan Công phò nhị tẩu, Quan Công phục Huê Dung, Triệu Tử đoạt ấu chúa, Mộc Quế Anh dâng cây, Lưu Kim Đính chiêu phu, Trảm Trịnh Ân, Ngọc Huỳnh lân...

Năm 1976, ông lập Đoàn hát bội Hiệp Lợi và hoạt động tại Tiền Giang cho đến ngày nay. Cũng năm 1976, ông đóng vai Quan Công trong vở hát bội Quan Công phá hội đã đoạt Huy chương Vàng trong Liên hoan Hát bội tại tỉnh Quy Nhơn.

Từ năm 1989, do bệnh tai biến nên ông giã từ sân khấu hát bội (hiện con gái ông là chị Nguyễn Thị Linh đang điều hành Đoàn hát bội Hiệp Lợi). Trong sự nghiệp của mình, ông đã truyền dạy nghề hát cho 10 học trò, hiện còn 4 người đang theo nghề hát ở trong và ngoài tỉnh.

Ông cho rằng, nghề hát bội khó học, khó hát, ai yêu nghề lắm mới theo được, sở dĩ ông giữ lại Đoàn hát bội Hiệp Lợi là muốn con cháu ông và thế hệ sau này đừng quên loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc mình, một loại hình mà nhiều thế hệ người Việt Nam yêu mến.

Với những công hiến cho nghệ thuật hát bội, đầu năm 2015, ông Nguyễn Văn Kiên được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

 

Tác giả bài viết: Thanh Hải

Nguồn tin: tcgd theo BTG