Phương Thanh hoài niệm thời đỉnh cao

ca sĩ Phương Thanh

ca sĩ Phương Thanh

Nữ ca sĩ Phương Thanh hát lại những ca khúc từng đình đám một thời: "Nếu như", "Đêm lao xao", "Chiều đông dĩ vãng", "Xa rồi mùa đông"… trong album có tên "Tâm sự ngày đông" vừa mới phát hành.

Không chỉ vậy, Phương Thanh cũng hát lại những bài đình đám của các đồng nghiệp như "Đêm đông" (Sáng tác: Nguyễn Văn Thương) gắn liền với tiếng hát Cẩm Vân, "Tình đơn phương" (nhạc Hoa lời Việt) đình đám với tiếng hát Lam Trường, ca khúc "Vắng anh mùa đông" (Sáng tác: Trương Lê Sơn) với tiếng hát Hoàng Lê Vi hay "Người tình mùa đông" (nhạc Hoa lời Việt) của ca sĩ Như Quỳnh,…

 

 

 

Tất cả các ca khúc trong album đều rất quen thuộc, dễ nghe và gần gũi với khán giả. Trong suốt 2 năm qua, Phương Thanh gần như không hát, không thực hiện các sản phẩm âm nhạc mà chỉ chuyên tâm cho lĩnh vực phim. Cô cho biết đó là thời điểm không còn hứng thú với âm nhạc nên tìm đến phim như một cách để tái tạo cảm xúc của bản thân.

“Tôi đã đợi cho đến khi ngọn lửa đam mê ngày nào lại bùng cháy và đây chính là thời điểm đó” - ca sĩ Phương Thanh chia sẻ.

 

 

 

Giải thích việc chọn những ca khúc ăn khách một thời của bản thân để hát thay vì tìm những ca khúc mới, hợp thời, nữ ca sĩ này bộc bạch: “Thời gian gần đây, tôi hay được mời quay hình các chương trình truyền hình. Ban tổ chức thường yêu cầu tôi hát lại những tình khúc nổi tiếng một thời như: “Một thời đã xa”, “Anh hãy quay về cùng em”, “Ngóng chờ nơi ngõ vắng”…Thế là, tôi nảy sinh ý định hát lại vì cho rằng công chúng yêu nhạc sẽ thích. Bản thân tôi cũng rất phấn khích với yêu cầu của công chúng vì đó chính là cơ sở để tin rằng, những ca khúc tôi từng hát thực sự rất đặc biệt với người yêu nhạc”.

 

 

 

Với album này, khán giả yêu nhạc tìm thấy một Phương Thanh những năm 1990 với tiếng hát da diết, nồng nàn, tình cảm qua lối xử lý như nấc nghẹn mà khán giả đã từng rất yêu thích. Nhưng, không khó để nhận ra những điều khác biệt.

Bởi theo cô: “Tôi bây giờ bình thản, thoải mái, chứ không ôm nỗi buồn vào lòng để rồi “rứt ruột rứt gan” mà hát như thưở đôi mươi nữa”. Chính điều đó giúp cho các ca khúc xưa của cô bây giờ nhẹ nhàng và dịu dàng hơn trước. Điều đó cũng giúp khán giả mới dễ tiếp nhận ca khúc của cô hơn.

Cô bảo: “Album này sẽ là dấu mốc để tôi quay trở lại với âm nhạc đều đặn và mạnh mẽ hơn so với thời gian qua”.

Thùy Trang

Nguồn tin: tcgd theo NLĐ