Ca sĩ Lệ Thu Nguyễn tái ngộ khán giả sau 22 năm

Ca sĩ Lệ Thu Nguyễn tái ngộ khán giả sau 22 năm
Sau 22 năm xa cách do theo chồng định cư tại Pháp, ca sĩ Lệ Thu Nguyễn đã có 2 suất hát tái ngộ khán giả tại phòng trà Cẩm Vân và phòng trà Thanh Hoa (TP HCM) vào cuối tuần qua trong sự yêu mến của khán giả.

“22 năm rồi kể từ khi tôi sang Pháp du học ngành thiết kế thời trang rồi định cư, nhiều năm qua, tôi cũng đã về thăm quê nhà nhưng chỉ tham gia biểu diễn trong các chuyến đi trao quà thiện nguyện chứ không tham gia biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp. Lần này, có quá nhiều kỷ niệm và ý nghĩa nhất như việc hình ảnh tôi được chọn làm tượng sáp. Từ niềm vinh dự này, tôi đã nghĩ “mình phải hát” để tri ân khán giả” - ca sĩ Lệ Thu Nguyễn nói. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của chị như “Em ơi, Hà Nội phố”, “Cát trắng quê hương”, “Cỏ non thành cổ”, “Cánh hoa lưu ly”... và những bản nhạc Pháp lời Việt trong 2 đêm diễn để lại nhiều ấn tượng với khán giả yêu nhạc. Ca sĩ Cẩm Vân nhận định: “Phong cách biểu diễn và nội lực của bạn tôi vẫn còn nồng nàn lắm. Mong Lệ Thu Nguyễn sẽ về Việt Nam biểu diễn thường xuyên vì khán giả vẫn còn yêu mến bạn”.

 

Lệ Thu Nguyễn cùng ca sĩ Cẩm Vân trên sân khấu
Lệ Thu Nguyễn cùng ca sĩ Cẩm Vân trên sân khấu

 

Đi lên từ phong trào văn nghệ sinh viên, ca sĩ Lệ Thu Nguyễn (quê gốc ở Vĩnh Long, sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt) từ Đà Lạt xuống TP HCM năm 1977 theo học Đại học Mỹ thuật. Với khả năng hát hay và chơi guitar giỏi, trong hoạt động của sinh viên, chị đã lập nhóm ca hát giao lưu với các trường đại học khác. Vào thời điểm này, các nhạc sĩ Dương Thụ, Quốc Dũng, Lê Hựu Hà đã phát hiện khả năng của chị và đến năm 1979, họ đã thành lập nhóm nhạc “Hy Vọng” với 2 tiếng hát Lệ Thu Nguyễn , Nhã Phương... Tại Pháp, ca sĩ Lệ Thu Nguyễn vẫn thường xuyên biểu diễn phục vụ khán giả kiều bào tại Paris. Trung tâm Âm nhạc Pháp đã từng thực hiện 2 album tiếng hát của chị với những ca khúc Việt - Pháp.

 

Tin-ảnh: Th.Hiệp

Nguồn tin: tcgd theo NLĐ