. Vai diễn nào Lê Giang thích nhất trên sân khấu và điện ảnh?
- Vai nào cũng có nhiều kỷ niệm, nhiều ký ức đẹp nên bây giờ nhìn lại, tôi khó nói vai nào hay hơn và thích vai nào hơn. Tuy nhiên, trong mỗi số phận nhân vật tôi đều gửi gắm tâm sự của chính mình vào đó.
Chẳng hạn như vai bà Tám bán bánh phồng trong vở "Nắng chiều", thông điệp quá đẹp từ người phụ nữ về chiều. Bà Tám cùng hoàn cảnh với hai người bạn già rời bỏ làng quê, theo con lên TP HCM sinh sống. Ở tuổi già cô quạnh, bà cảm thấy bất lực trước sự quay cuồng đầy áp lực trong cuộc mưu sinh của con. Bà tìm sự chia sẻ của bạn già, cùng ôn kỷ niệm thời thanh xuân và an ủi, động viên nhau vượt qua nỗi đau tinh thần của tuổi về chiều phải sống nhờ vào con. Thân phận của vai diễn nói lên nhiều vấn đề của xã hội - sự hiếu thảo, giữ truyền thống, đạo lý của dân tộc chính là giềng mối bền vững nhất. Tôi rất thích những vai diễn kết nối được các thế hệ trong gia đình, chung sức giữ bản sắc của văn hóa Việt.

. Điều gì khiến Lê Giang quan tâm nhất hiện nay?
- Làm công tác từ thiện. Tôi làm âm thầm, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều. Khi không thể tham gia trực tiếp thì tôi đóng góp kinh phí, tuyệt đối không quyên góp mà chỉ làm từ thiện từ tiền của bản thân. Trong khả năng của mình, tôi mong được góp phần chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời cơ cực. Đó là trách nhiệm của người nghệ sĩ khi nhận được quá nhiều tình thương từ công chúng.
LÊ GIANG nổi lên như một hiện tượng mới trong làng nghệ thuật. Trên màn ảnh truyền hình, cô từng được yêu thích qua các bộ phim: “Sóng tình”, “Cô gái xấu xí”, “Cưới chồng cho vợ”, “Oan gia bùm chéo”, “Ngôi nhà teen”, “Gia đình hết sẩy”... Trên màn ảnh rộng, cô đã từng bước chinh phục khán giả qua nhiều vai diễn phụ nhưng tạo được đất diễn sôi nổi qua các phim: “Vu quy đại náo”, “Cua lại vợ bầu”, “Pháp sư mù”, “Em là của em”, “Cuốc xe nửa đêm”... Cô từng đoạt giải Nghệ sĩ triển vọng tại Gala cười 2005, giải quán quân “Gương mặt thân quen nhí 3”, Giải thưởng Ngôi sao xanh - Vai phụ xuất sắc (phim “Bố già”).
THANH HIỆP thực hiện