CHAÒ MỪNG KHÁCH MỘ ĐIỆU ĐẾN VỚI TRANG WEB THỨ 2 VỀ CL - CLVNCOM 2

CHAÒ MỪNG KHÁCH MỘ ĐIỆU ĐẾN VỚI TRANG WEB THỨ 2  VỀ CL - CLVNCOM 2 Đây là trang web thứ 2 của cailuongvietnam.com (CLVNCOM 2) . Đây cũng là nơi dừng chân của những người yêu BẢN SẮC DÂN TỘC, những người thiết tha gìn giữ NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VN, đặc biệt là những người HÂM MỘ CẢI LƯƠNG....

Bảo tàng Áo dài tôn vinh hát ru, đờn ca tài tử dịp Vu lan

Thứ hai - 21/08/2023 20:27
Những câu hát ru, bài ca vọng cổ hát về người mẹ được các nghệ nhân, nghệ sĩ biểu diễn đã chạm đến cảm xúc của nhiều người xem.
Bảo tàng Áo dài tôn vinh hát ru, đờn ca tài tử dịp Vu lan
Nghệ nhân Phương Thảo hát ru ba miền - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nghệ nhân Phương Thảo hát ru ba miền - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Sáng 20-8, Bảo tàng Áo dài (phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, TP.HCM) tổ chức buổi giao lưu với chủ đề Vu lan báo hiếu, giới thiệu đến khán giả loại hình nghệ thuật dân gian gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ là hát ru và đờn ca tài tử.

Phát huy giá trị di sản văn hóa

  • Đưa hát ru vào tết quê

     

Bảo tàng Áo dài là một trong những địa điểm thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ với các bạn trẻ, nhất là sinh viên, học sinh về các loại hình nghệ thuật, các di sản văn hóa.

Năm nay tròn 10 năm đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nghệ thuật hát ru cũng có từ rất lâu, gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Đó là những bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đơn giản được các mẹ, các chị hát giúp các em nhỏ dễ đi vào giấc ngủ.

Chính vì thế Bảo tàng Áo dài chú trọng tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ thông tin về hát ru đến du khách trong và ngoài nước.

Theo bà Huỳnh Ngọc Vân - giám đốc Bảo tàng Áo dài, phần lớn các bài hát ru lấy từ ca dao, đồng dao hoặc các đoạn thơ được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tại buổi giao lưu, khán giả được lắng nghe các điệu hát ru của ba miền Bắc, Trung, Nam qua phần thể hiện của nghệ nhân Phương Thảo. Người nghe sẽ cảm nhận và phân biệt được sự khác nhau về giai điệu, cách dùng câu từ… và điểm chung là đều dễ “gây ngủ”.

Trước đó Bảo tàng Áo dài cũng đã tổ chức các cuộc thi hát ru dành cho bà con trên địa bàn phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, với đông đảo người tham gia.

Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường Long Phước hát vọng cổ - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường Long Phước hát vọng cổ - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Xúc động các ca khúc hát về mẹ dịp Vu lan

Góp mặt trong chương trình này có tiến sĩ Lê Hồng Phước - phó trưởng khoa ngữ văn Pháp của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), nghệ nhân Nguyễn Minh Châu (Út Đờn)… và Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường Long Phước.

Các nghệ sĩ không chuyên đã mang đến những bài ca vọng cổ dạt dào cảm xúc khi hát về mẹ như: Vu lan nhớ mẹ, Lòng mẹ, Mẹ tôi, Nhớ mẹ hiền…

Tiến sĩ Lê Hồng Phước hát Nhớ mẹ hiền - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Tiến sĩ Lê Hồng Phước hát Nhớ mẹ hiền - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Đặc biệt, vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Minh Châu kết hợp cùng Đặng Chí Linh - sinh viên khoa du lịch Trường đại học Văn hóa TPHCM - thể hiện bài Lòng mẹ rất mùi, rất cảm động khiến khán giả nhầm tưởng là hai mẹ con ruột.

Bà Huỳnh Ngọc Vân cho biết: “Từ năm 2018 Bảo tàng Áo dài đã từng bước góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị của truyền thống hiếu thảo trong mùa Vu lan hằng năm thông qua hát ru, đờn ca tài tử, trưng bày áo dài”.

HOÀI PHƯƠNG

Nguồn tin: tcgd theo TTO:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thống kê
  • Đang truy cập36
  • Hôm nay2,033
  • Tháng hiện tại141,410
  • Tổng lượt truy cập2,021,513
hinh trai
clvn
ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP TV
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi