Thoại
Miêu
Sau
suất
diễn
Cõng
mẹ
đi
chơi
(tác
giả
và
đạo
diễn
Bùi
Quốc
Bảo,
chuyển
thể
cải
lương
Hùng
Dũng)
vào
tối
12-8
tại
rạp
Hưng
Đạo,
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang,
một
loạt
chương
trình
sân
khấu
cải
lương
được
tổ
chức,
góp
phần
làm
sôi
nổi
không
khí
biểu
diễn
nghệ
thuật
truyền
thống
tại
TPHCM.
Đa
dạng
các
vở
diễn
Vở
cải
lương Cõng
mẹ
đi
chơi là
câu
chuyện
tình
cảm
tâm
lý
xã
hội
lấy
bối
cảnh
ở
một
làng
quê
Nam
bộ,
nhân
vật
trung
tâm
là
những
con
người
lao
động
chân
chất,
luôn
khát
khao
tình
cảm,
cuộc
sống
hạnh
phúc.
Sống
giữa
cái
nghèo,
một
số
người
không
đủ
bản
lĩnh
bị
sa
ngã
trước
tiền
tài
vật
chất.
Tuy
nhiên,
sau
những
bon
chen,
đạt
được
tham
vọng,
người
con
của
vùng
quê
nghèo
ấy
vẫn
không
tìm
được
hạnh
phúc.
Vở
có
sự
tham
gia
của
NSƯT
Thoại
Miêu,
nghệ
sĩ
(NS)
Trọng
Nghĩa,
Tâm
Tâm,
Võ
Thành
Phê,
Kim
Luận,
Tiến
Dũng,
Diễm
Thanh,
Lý
Thu…
Một
cảnh
trong
vở
Cõng
mẹ
đi
chơi
Vở Chân
mệnh (tác
giả
Lâm
Thị
Huyền
Trân,
chuyển
thể
cải
lương
Hoàng
Song
Việt,
đạo
diễn
Nguyễn
Thanh
Bình)
xoáy
vào
giai
đoạn
lịch
sử
thời
hậu
Lê
với
nhân
vật
chính
là
công
chúa
Lê
Ngọc
Bình
(còn
được
gọi
là
Lê
Đức
Phi),
là
hoàng
hậu
nhà
Tây
Sơn
và
sau
đó
là
phi
tần
của
vua
Gia
Long.
Câu
chuyện
đặc
tả
sâu
sắc
tâm
trạng
của
Lê
Ngọc
Bình
trước
cảnh
đất
nước
loạn
lạc.
Khi
Nguyễn
Ánh
tiêu
diệt
anh
em
nhà
Tây
Sơn,
bà
đã
bình
thản
chọn
cái
chết
chứ
không
khai
báo
nơi
vua
Cảnh
Thịnh
lánh
nạn.
Thân
phận
người
phụ
nữ
phải
làm
vợ
của
2
vua
ở
2
triều
đại
thù
nghịch
nhau,
phải
sống
với
quãng
đời
truân
chuyên
trong
sự
giằng
xé
nội
tâm,
những
trăn
trở,
quay
quắt,
phân
vân
trước
lối
rẽ
mang
dấu
ấn
lịch
sử.
Vai
diễn
nặng
ký
này
do
NSƯT
Quế
Trân
thủ
diễn,
bên
cạnh
là
dàn
NS
quen
thuộc
của
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang:
Nguyễn
Minh
Trường,
Nhã
Thy,
Lê
Thanh,
Trọng
Hiếu,
Bạch
Long…
Vở
cải
lương
công
diễn
vào
tối
18-8
tại
rạp
Hưng
Đạo,
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang.
Tối
20-8,
rạp
tiếp
tục
sáng
đèn
với
vở Chuyện
tình
Lan
và
Điệp (tác
giả
Loan
Thảo,
đạo
diễn
NSƯT
Hữu
Lộc).
Vở
cải
lương
kinh
điển
đã
đi
vào
lòng
người
mộ
điệu
sân
khấu
bao
thế
hệ,
giờ
trở
lại
với
sự
tham
gia
diễn
xuất
của
NSƯT
Phương
Hồng
Thủy,
Lê
Tứ,
Quế
Trân,
NS
Trinh
Trinh,
Võ
Minh
Lâm,
Dạ
Lan,
Hoàng
Minh
Vương,
Dũng
Nhí
và
bé
Nhựt
Đăng.
Riêng
tại
rạp
Công
Nhân,
vào
tối
23-8
chương
trình
nghệ
thuật
cải
lương
Gala
Hội
ngộ
tài
năng
1
-
Hội
ngộ
những
cô
đào
tài
sắc,
với
sự
tham
gia
biểu
diễn
của
các
NSƯT
Thoại
Mỹ,
Phương
Hồng
Thủy,
Phượng
Loan,
Phượng
Hằng,
NS
Thanh
Hằng…
Sân
khấu
cải
lương
cần
tiếp
tục
được
đầu
tư
TPHCM
từng
là
chiếc
nôi
của
nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương.
Thời
vàng
son,
sân
khấu
cải
lương
hoạt
động
rộng
khắp
các
tỉnh
thành
phía
Nam,
song
TPHCM
vẫn
luôn
là
điểm
sáng
nghệ
thuật,
thu
hút
được
các
tài
danh
sân
khấu
lăn
xả
làm
nghề,
các
đoàn
hát
tất
bật
sáng
đèn
hàng
đêm
chứ
không
phải
chỉ
mở
cửa
vào
dịp
cuối
tuần.
Tuy
nhiên,
thời
thế
thay
đổi,
sân
khấu
gặp
nhiều
áp
lực,
khó
khăn,
tình
hình
hoạt
động
tổ
chức
biểu
diễn
ngày
càng
ảm
đạm
hơn
khi
rất
nhiều
nghệ
sĩ
tài
danh
di
cư,
lớn
tuổi,
rời
bỏ
sàn
diễn;
điều
kiện
hoạt
động
(kinh
tế,
rạp
hát…)
gặp
nhiều
trở
ngại,
khiến
các
đoàn
hát
tan
rã.
Hậu
quả
là
đã
có
một
thời
gian
dài
sân
khấu
cải
lương
chịu
cảnh
thoi
thóp,
hiếm
hoi
các
suất
diễn.
Nay,
vượt
qua
giai
đoạn
vất
vả,
chật
vật,
TP
có
lại
một
sàn
diễn
cải
lương,
đó
là
rạp
Hưng
Đạo,
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang.
Dù
điểm
diễn,
sân
khấu
này
không
được
xây
dựng
như
mong
muốn
(báo
chí
đã
nêu),
nhưng
việc
vẫn
còn
có
một
nơi
để
nghệ
sĩ
được
làm
nghề,
nơi
diễn
định
kỳ
hàng
tuần,
giúp
không
khí
tổ
chức
biểu
diễn
khởi
sắc,
như
vậy
là
điều
đáng
mừng.
Bên
cạnh
nỗ
lực
làm
việc
hết
mình
của
tập
thể
diễn
viên,
nghệ
sĩ
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang,
sự
sáng
đèn
của
sân
khấu
rạp
Hưng
Đạo,
hay
rạp
Công
Nhân,
thì
một
phần
nhờ
vào
hiệu
quả
công
tác
xã
hội
hóa
tổ
chức
biểu
diễn
sân
khấu
cải
lương,
với
sự
góp
sức
của
một
số
tác
giả,
đạo
diễn,
diễn
viên
kỳ
cựu
làng
sân
khấu.
Nói
như
thế
để
thấy,
chưa
thể
biết
chắc
đường
dài
của
công
tác
xã
hội
hóa
lĩnh
vực
sân
khấu
truyền
thống
có
duy
trì
và
cầm
cự
được
đến
đâu,
thế
nhưng
vẫn
rất
cần
sự
quan
tâm
sâu
sát,
sự
giúp
đỡ,
hỗ
trợ
cụ
thể,
nhanh
chóng
từ
phía
cơ
quan
quản
lý
nhà
nước,
Sở
VH-TT
và
các
ban
ngành
liên
quan,
để
góp
phần
thúc
đẩy
sự
thay
đổi
tích
cực
nhiều
hơn
nữa
của
loại
hình
nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương
truyền
thống
tại
TPHCM.
THÚY
BÌNH
Ý kiến bạn đọc