Tưởng niệm 32 năm ngày mất nhà thơ Xuân Diệu

XD

XD

Chiều 17.12, Trung tâm Văn hóa tỉnh và CLB Văn học Xuân Diệu đã tổ chức tưởng niệm 32 năm ngày mất nhà thơ Xuân Diệu (18.12.1985 - 18.12.2017).
Tại đây, nhiều nhà văn, nhà thơ, những người yêu văn chương, cán bộ ngành văn hóa… đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ và tri ân nhà thơ Xuân Diệu, một cây đại thụ trong nền văn chương Việt Nam, người đã có nhiều đóng góp cho phong trào Thơ mới, được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Cũng trong dịp này, tại buổi  sinh hoạt định kỳ của CLB Văn học Xuân Diệu, các thành viên CLB cùng thưởng thức chương trình thơ, nhạc tôn vinh những tác phẩm nổi tiếng của thi sĩ tài hoa này.

Sáng 18.12, tại Nhà lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu ở Gò Bồi (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước), lãnh đạo huyện Tuy Phước sẽ dâng hương tưởng niệm 32 năm ngày mất của “ông hoàng thơ tình” ngay tại vùng đất nhà thơ sinh ra và có nhiều gắn bó.

HOÀI THU 

Nguồn tin: tcgd theo BBĐ