Nhà văn Cao Tiến Lê qua đời

Nhà văn Cao Tiến Lê

Nhà văn Cao Tiến Lê

Nhà văn Cao Tiến Lê, sinh năm 1937, quê quán Bạch Ngọc, Đô Lương, Nghệ An, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã qua đời hồi 5 giờ ngày 4/6/2016 (tức ngày 29 tháng Tư Bính Thân) tại Viện Giao thông Vận tải, Hà Nội, thọ 80 tuổi.
 


Nhà văn Cao Tiến Lê

Nhà văn Cao Tiến Lê vào bộ đội, tham gia kháng chiến chống Pháp và Mỹ, làm phóng viên các báo Quân khu 4, Mặt trận đường 9, Quân đội Nhân dân, nguyên Phó Giám đốc NXB Thanh niên (Trung ương Đoàn), nguyên Trưởng ban Ban Quản lí dự án Bảo tàng văn học Việt Nam, nguyên UV BCH Hội nhà văn Việt Nam khóa VI.

Nhà văn Cao Tiến Lê đã xuất bản 18 tập truyện ngắn, ký và tiểu thuyết như các tập: Nếm trải Điện Biên, Một nửa cuộc đời, Trung tướng giữa đời thường, Con nuôi thầy phù thủy, Ngược rừng Ba Chẽ, Nửa đời ngoảnh lại… Ông đã từng được trao giải nhì cuộc thi truyện ngắn của báo Văn Nghệ năm 1972. Suy nghĩ về nghề văn, Cao Tiến Lê cho rằng: “Nhà văn phải đặt mình ngang với tổng thống và cũng đặt mình ngang với người ăn mày. Cái chính là phải hiểu hết hoàn cảnh, tâm tư tình cảm của mọi số phận để tạo nên tác phẩm”.

Xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nhà văn Cao Tiến Lê.


Nguồn tin: duyenclvn theo Vanvn.net