Đạo diễn Võ Việt Hùng “nặng lòng” dòng phim xưa

Đạo diễn Võ Việt Hùng (áo đỏ) đang xem các diễn viên trẻ thử vai

Đạo diễn Võ Việt Hùng (áo đỏ) đang xem các diễn viên trẻ thử vai

Sau những phim xưa: “Phong nữ sĩ”, “Tình án”, “Khóc thầm”, “Chữ trinh”... đạo diễn Võ Việt Hùng sắp hoàn tất khâu tuyển chọn diễn viên cho dự án phim mới “Thế thái nhân tình”.
Theo đạo diễn Việt Hùng, “Thế thái nhân tình” là một bộ phim xã hội xưa từ những năm 1930 – 1940. Hiện việc tuyển chọn diễn viên đang ngày thứ ba, ngày cuối cùng của đợt tuyển chọn. Nhiều bạn trẻ muốn tìm kiếm vai diễn mới hoặc thử sức với nghệ thuật đã tìm đến thử vai. Họ được giao cho phân đoạn thoại cho nhân vật mà họ muốn thử vai và trình diễn để không chỉ đạo diễn mà cả ê-kíp quay phim, thư ký, trợ lý... cùng xem và nhận xét. Với những bạn có khả năng diễn ổn hơn được mời đến buổi thử vai vài lần, được giao thử ở những nhân vật khác nhau để đạo diễn chọn lựa vai thể hiện độc đáo nhất.

 

Đạo diễn Võ Việt Hùng (áo đỏ) đang xem các diễn viên trẻ thử vai
Đạo diễn Võ Việt Hùng (áo đỏ) đang xem các diễn viên trẻ thử vai

 

“Quay phim khoảng 30 tập như thế này thường thì mất hai tháng nhưng do là phim xã hội xưa, lại thu tiếng trực tiếp nên có thể kéo dài khoảng 3 tháng mới hoàn tất” – Đạo diễn Võ Việt Hùng cho biết. Nói đến dòng phim xưa hầu hết ai cũng biết đến Võ Việt Hùng, ông đã đạo diễn rất nhiều tác phẩm và tâm đắc dòng phim này.

 

Đạo diễn Võ Việt Hùng “nặng lòng” dòng phim xưa
 

 

Hai diễn viên trẻ thể hiện một phân đoạn
Hai diễn viên trẻ thể hiện một phân đoạn

 

Đạo diễn Võ Việt Hùng “nặng lòng” dòng phim xưa
 

 

Đạo diễn Võ Việt Hùng “nặng lòng” dòng phim xưa
 

“Tôi thường trăn trở là làm sao nội dung phim phải đề cao những giá trị nhân văn giữa người với người, giữa người với quê hương xứ sở và văn hóa truyền thống” – Đạo diễn Việt Hùng chia sẻ. Ông khẳng định luôn nỗ lực làm phim hướng đến chất lượng chứ không phải số lượng, vì đó là “đứa con” tinh thần của mình, mang tên mình và ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.

“Thế thái nhân tình” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Ông Cử” của Hồ Biểu Chánh, nói về nhân vật Ngô Minh Tâm. Dù cuộc đời có lúc thăng, lúc trầm, ông Tâm vẫn sống bình thản, giản dị, hết lòng giúp đỡ những người xung quanh, được họ tôn trọng gọi là Ông Cử. Ngoài nhân vật trung tâm là ông Tâm, phim phản ánh một giai đoạn xã hội không thiếu những người suy đồi nhân phẩm, ham danh lợi chà đạp lên nhau rồi khi sa cơ mới tỉnh ngộ.

Tác giả bài viết: M.Khuê

Nguồn tin: Duyenclvn theo nld.com.vn