Hài, kịch cải lương-Lấy ngắn nuôi dài

Hình Ảnh Minh Họa

Hình Ảnh Minh Họa

Nếu nhìn những ngôi sao hàng đầu sân khấu ở lĩnh vực hài như Hoài Linh, Kiều Oanh, Bảo Quốc,Ngọc Giàu,Hồng Nga...Phương Thanh,Minh Thuận, Hương Lan, Phi Nhung...cho biết cải lương chinh là cái nôi, là đỉnh cao nghệ thuật mà ở đó các nghệ sĩ thấy có đủ máu, đủ lửa đủ đát để được hoá thân mình trên mọi phương diện..
Ngày nay cải lương qua thời vàng son, nghệ sĩ không thể sống với nghệ nên phải chuyển sang nghệ thuật khác một cách thành công nhanh chóng do cải lương là môn nghệ thuật tổng hợp và nghệ sĩ cải lương là những nghệ sĩ đa năng, do đó gần 50% nghệ sỉ hài nổi tiếng hiện nay có cái nôi là cải lương...Tuy đóng hài, ca nhạc nhưng dòng máu của họ trót mang cải lương nên cái quay về nguồn trong các nghệ sỉ này mạnh mẽ khi có dịp..Chúng ta có thể nghệ sĩ Hoài Linh tấu hài kịch số một, góp tiền cát xê bao năm dài để xây dựng một nhà tổ hàng trăm tỷ, trong đó tổ cải lương chiếm một phần không thể thiêu trong nhà tổ...Ca sĩ Minh Thuân cả đời đi hát không biết giàu bao nhiêu nhưng dám bỏ hơn một tỷ làm vở cải lương Lan và Điệp năm 2008..
Nghệ sỉ hài Kiều Oanh cũng xuất thân từ cải lương như Tấn Beo,Tấn Bo, Hồng Tơ, Lê Giang...cũng làm một show cải lương cùng chồng mới vở " Chồng Ơi Đừng Khóc " hơn nửa tỷ...và không biết bao nghệ sĩ, ca sĩ thành danh từ hài, nhạc...đã gom góp vốn kiếm được để làm các vở tuồng cải lương mình thích, như những nhà đâu tư lấy ngắn nuôi dài,trồng cây ngắn hạn xen cây lâu năm, là một việc làm đáng ghi nhận và tri ân./

Tác giả bài viết: Thiện Giả

Nguồn tin: duyenclvn theo tapchinghethuatngaynay