Nghệ sỹ Đào Châu Hải “hiện diện” tại Đài Loan

Nghệ sỹ Đào Châu Hải “hiện diện” tại Đài Loan
Ngày 29/7, nhà điêu khắc Đào Châu Hải đã giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật tác phẩm điêu khắc ngoài trời có tên gọi “Sự hiện diện" tại Bảo tàng Cố cung Quốc gia Đài Loan.
 
Ở phương Đông cổ xưa, những lực lượng thiên nhiên huyền bí là nền tảng hình thành thế giới quan và vũ trụ quan cho con người. Ảnh hưởng từ tín ngưỡng và gợi ý tạo hình của hệ thần tự nhiên trong văn hóa nông nghiệp cổ Bắc Bộ, các nghệ sỹ muốn mô tả những nhận thức và cảm giác về các lực lượng siêu hình trong đời sống thực tại, bằng ngôn ngữ hình thể của điêu khắc đương đại.
 
 
Du khách thích thú chiêm ngưỡng tác phẩm độc đáo này
 
Tác phẩm được làm bằng thép không gỉ cùng thép tấm và bê tông, dựng lên sống động giữa không gian rộng rãi thoáng đãng.  
 
 
Nhà điêu khắc Đào Châu Hải từng có nhiều năm tu nghiệp nghề điêu khắc tại Liên Xô. Tác phẩm chất liệu sắt là một trong những thế mạnh của ông. Năm 2010, ông từng có một dự cảm về những biến cố trong tác phẩm “Không vô can và Ballad biển Đông” khi mô tả những cơn sóng ngầm bằng thép hung tợn đầy đe dọa, điều mà người xem 10 năm trước nếu còn nhớ sẽ rất hiểu hoàn cảnh Việt Nam ngày nay.
 

Tác giả bài viết: Ngọc Huyền

Nguồn tin: duyenclvn theo songmoi.vn