Vì sao NSƯT Minh Vương chọn sinh nhật tuổi 40?

Minh Vương đoạt giải Khôi Nguyên Vọng cổ

Minh Vương đoạt giải Khôi Nguyên Vọng cổ

NSƯT Minh Vương cho biết sẽ triển lãm ảnh sự nghiệp “Sinh nhật tuổi 40” của mình vào ngày 1-7 tới trong khi tuổi khai sinh của ông là 66 tuổi.
“Năm nay tôi đã 66 tuổi theo giấy khai sinh nhưng lấy ngày 1-7-2012 làm ngày sinh chính thức của mình. Đó là ngày tôi được sinh ra lần thứ 2 sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy ghép thận thành công, giúp tôi sống đến hôm nay. Chàng trai bị tai nạn chết não năm đó hiến thận cho tôi tròn 36 tuổi, tính đến ngày 1-7-2016, tôi tròn 40” - ông giải thích.
Năm 14 tuổi (1964), Minh Vương đoạt giải Khôi Nguyên Vọng cổ. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
Năm 14 tuổi (1964), Minh Vương đoạt giải Khôi Nguyên Vọng cổ. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Theo NSƯT Minh Vương, cuộc triển lãm này cũng nhằm tri ân khán giả đã yêu mến ông suốt nhiều thập niên qua.

Cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật của NSƯT Minh Vương sẽ diễn ra tại số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP HCM. Hơn 100 bức ảnh nghệ thuật màu và đen trắng chụp ở nhiều giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của ông sẽ được trưng bày.

 

Tác giả bài viết: Thanh Hiệp

Nguồn tin: Duyenclvn theo nld.com.vn