NSƯT Công Ninh “đắt sô” vai cha trên màn ảnh

NSƯT Công Ninh trong vai người cha phim “Con anh, con em, con người ta”

NSƯT Công Ninh trong vai người cha phim “Con anh, con em, con người ta”

Sau vai người cha t rong “Vòng eo 56”, NSƯT Công Ninh tiếp tục quảng bá vai người cha bi kịch trong phim “Con anh, con em, con người ta”.

Trong phim truyền hình dài tập này, NSƯT Công Ninh vào vai ông Bản, một kỹ sư nông lâm, chủ trại gà An Hòa và cũng là chủ gia đình có 5 đứa con. Trong đó, 3 đứa là con riêng của 2 người vợ ông gắn bó, không có quan hệ máu thịt nhưng ông vẫn chăm lo như những đứa con ruột của mình, nỗ lực gìn giữ hạnh phúc gia đình.

 

NSƯT Công Ninh trong vai người cha phim “Con anh, con em, con người ta”
NSƯT Công Ninh trong vai người cha phim “Con anh, con em, con người ta”

 

Ngoại hình khắc khổ của ông được nhiều đạo diễn đo ni, đóng giày vai người cha khổ nhọc
Ngoại hình khắc khổ của ông được nhiều đạo diễn đo ni, đóng giày vai người cha khổ nhọc

 

“Có thể nói, những vai diễn người cha tôi đóng như nhân vật cha Đậu Đũa (phim “Mẹ con đậu đũa”), ông Bản (phim “Con anh, con em con người ta”, đạo diễn: Nguyễn Quang Minh, dựa theo tác phẩm “Đường Đời Vất Vả” của nhà văn Trần Văn Tuấn, Hãng phim M&T Pictures đầu tư, công chiếu trên HTV7)... đều có một tình thương quá lớn đối với những đứa con và sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho hạnh phúc của con.

Đó là điểm chung trong các bộ phim! Ông Bản hy sinh gần như cả cuộc đời cho những đứa con ruột và ngay cả con nuôi. Ông không màng đến cuộc sống cá nhân mà sống vì con cái, vì gia đình. Đây là điểm chính yếu trong cá tính của nhân vật này. Ngoài đời cũng có những người đàn ông như vậy, khi thương một người phụ nữ mà cuộc sống người phụ nữ đó gắn liền với đứa con của họ, mình có yêu thương con họ họ mới có thể yêu thương con mình và cả hai bắt đầu cuộc sống hạnh phúc lâu dài được” – NSƯT Công Ninh chia sẻ.

 

NSƯT Công Ninh “đắt sô” vai cha trên màn ảnh

 

Ông nói thêm đã đóng quá nhiều vai người cha trong phim điện ảnh lẫn truyền hình nên không nhớ rõ mình đóng bao nhiêu phim. Có lẽ, ngoại hình của ông đóng khung cho những vai diễn người cha khắc khổ nên toàn được mời những vai này. Thời trẻ còn đóng vai kép đẹp chứ giờ toàn đóng vai cha. Hiện ông vẫn đang quay một bộ phim truyền hình và cũng tiếp tục vai người cha!

Tác giả bài viết: M.Khuê

Nguồn tin: Duyenclvn theo nld.com.vn