gửi bởi overseasian_2010 » Thứ 7 Tháng 10 10, 2015 3:03 pm
Trước năm 1975, nghệ-sĩ cải-lương giàu hơn ca-sĩ tân-nhạc, diển-viên kịch, và diển-viên điện-ảnh. Sau năm 1975, nhất là khoảng 10 năm trờ lại đây, nghệ-sĩ cải-lương càng nghèo hơn ca-sĩ tân-nhạc, diển-viên kịch, và diển-viên điện-ảnh. Thậm-chí nhiều nghệ-sĩ cải-lương từng là kép chánh, hay đào chánh nổi-tiếng trước kia. Nay họ phãi sống trong cảnh cơ-hàn, và thiếu-thốn.
Hơn nữa, sân-khấu cải-lương ngày nay đã xuống dốc trầm-trọng, và không thường xuyên trình-diển tại các rạp hát tại Saigon. Các nghệ-sĩ cải-lương phãi chạy show đi các tỉnh miền Tây, và mien Trung. Thỉnh-thoãng có một vài show tại Saigon. Khán-giã cải-lương hầu hết là thành-phần trung-niên trở lên, thành-phần nầy thì khã-năng tài-chánh eo-hẹp, nên việc mua vé đi xem hát cải-lương là điều không thể đối-với họ, vì vé cải-lương hiện nay giá từ 100 ngàn đồng trở lên. Số tiền đó bằng 2, hay 3 buổi cơm chiều cũa gia-đình họ. Giới trẽ đi xem cải-lương hiện nay, số nầy rất ít, họ chỉ xem cho biết. Thế nào là cải-lương, chứ yêu mến cải-lương thì không có. Do đó, sân-khấu cải-lương kiếm tiền từ giới trẽ thì rất khó. Hầu hết giới trẽ chạy theo thị-hiếu, cao-trào nhạc trẽ nước trong, và nước ngoài.
Nếu nghệ-sĩ cải-lương muốn tổ-chức show gây quỷ giúp-đỡ cho gia-đình nghệ-sĩ nghèo-khó, nên phối-hợp cùng ca-sĩ tân-nhạc. Có như vậy mới thu-hút được nhiều khan-giã, chứ hoàn-toàn cải-lương, thì khó mà có doanh-thu cao. Vì vậy, cải-lương phãi cần mạnh thường quân, hay nhà tài-trợ mới mong tổ-chức show cho được hoàn-chỉnh.