gửi bởi vanduyanh » Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 1:51 am
NSƯT Bảo Quốc xúc động nói: “Văn Ngà là một trong những nghệ sĩ gắn bó với đoàn Thanh Minh lâu nhất, từ khoảng năm 1960 đến sau giải phóng. Ngoài đời ông là người thẳng tính, bộc trực, không biết thâm hiểm là gì, thế nhưng vào những vai kép độc thì khó ai sánh bằng.
Ông diễn “độc” mà không cần quá cố sức, chỉ một cái liếc mắt là bao nhiêu sự hiểm ác rờn rợn chạy qua nhân vật. Tuyệt đỉnh có thể nói là vai diễn thái thú Tô Định trong vở Tiếng trống Mê Linh. đây được xem là vai diễn để đời của nghệ sĩ Văn Ngà mà cho đến giờ không ai có thể thay thế được. Văn Ngà có khá ít vai diễn nhưng vai nào ra vai đó.