Thứ 7 Tháng 6 10, 2017 1:26 pm
Thứ 4 Tháng 6 14, 2017 3:16 pm
Thứ 4 Tháng 6 14, 2017 4:31 pm
Thứ 4 Tháng 6 14, 2017 8:54 pm
Thứ 5 Tháng 6 15, 2017 12:18 pm
Thứ 6 Tháng 6 16, 2017 9:45 am
tu kien đã viết:
Thứ 6 Tháng 6 16, 2017 3:26 pm
Thứ 6 Tháng 6 16, 2017 3:30 pm
Thứ 6 Tháng 6 16, 2017 3:33 pm
Thứ 6 Tháng 6 16, 2017 3:55 pm
Thứ 7 Tháng 6 17, 2017 12:32 am
Thứ 7 Tháng 6 17, 2017 1:05 am
Trường Trần Lục tạm trú tại trường tiểu học Đồ Chiểu và chỉ học vào buổi chiều, với 4 lớp cho mỗi cấp (đệ thất, lục, ngũ, tứ) và có thêm 2 lớp đệ Tam. Số học sinh lên lớp đệ tam còn lại sẽ chuyển qua các trường công khác, tùy chọn, như Võ Trường Toản, Chu Văn An, Petrus Ký,…)
Cuối thập niên 70, trường được Bộ cấp đất và xây dựng 1 trường mới tại Cư Xá Sĩ quan Chí Hòa. Khánh thành vào năm 1971.
Sau biến cố 1963, chiến cuộc gia tăng, chính trị Miền Nam rối loạn, nhiều phe phái,.. Việc trường công lập mang tên 1 vị linh mục là điều nhạy cảm, nên khi chuyển sang cơ sở mới vào năm 1971 đã đổi tên thành trường Nguyễn Du.
Trường Nguyễn Du có đủ lớp từ lớp 6 đến lớp 12. Khoảng năm 1973, buổi tối còn mở thêm các lớp bán công ( đóng học phí nhẹ), cũng do các giáo sư ở lớp ban ngày dạy.
Ngân sách của Bộ cho trường không đủ, chỉ xây được khung trường, bàn ghế,… thiếu thốn nhiều thứ,… Cư Xá sĩ quan Chí Hòa ( ở khu cư xá này hầu hết là sĩ quan cao cấp, do trung tướng Đổng Văn Khuyên làm trưởng khu) đã cho công binh giúp đỡ xây dựng thêm những phần còn thiếu, như sân trường, hội trường, câu lạc bộ,…. Đổi lại, con cái của các sĩ quan trong cư xá được ghi danh học tại trường mà không qua thi tuyển. ..
Trường mở rộng, thêm nhiều học sinh, nên nhiều giáo sư mới cũng được Bộ bổ nhiệm như thầy Trần Dzoãn Quang ( Sử địa), Cô Yến (Việt văn), thầy Thịnh (triết), thầy Nguyễn Trí Lục (vạn vật)…
Từ Trần Lục đổi thành Nguyễn Du, trường cũng nhận thêm nữ sinh. Một hiện tượng lạ ! Trước năm 1975, đa số các trường trung học công lập, nam nữ không học chung trường.
Tiền thân trường Nguyễn Du là trường trung học Trần Lục, được thành lập tại Phát Diệm huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, khởi đầu là một trường tư thục về sau được đổi thành công lập. Đến năm 1954 được di chuyển vào Nam ở số 12 Nguyễn Đình Chiểu Tân Định thời gian này trường chỉ gồm nam sinh. Đến năm 1972 trường được xây dựng mới nằm trong cư xá sĩ quan Chí Hoà (cư xá Bắc Hải) thuộc quận 10 Saigon, lúc này trường có cả nam lẫn nữ sinh cùng theo học, có thể nói đây là ngôi trường trung học đầu tiên tại Saigon có cả nam lẫn nữ sinh.
Thứ 7 Tháng 6 17, 2017 1:31 am
Thứ 7 Tháng 6 17, 2017 8:10 am
Thứ 7 Tháng 6 17, 2017 8:46 am